Thủ tướng nhấn nút khởi công dự án du lịch Hòn Dấu

Thủ tướng nhấn nút khởi công dự án du lịch Hòn Dấu
TPO - Sáng 7/5, tại đảo Hòn Dấu (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và nhấn nút khởi công khu du lịch-nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu.

Khu du lịch-nghỉ dưỡng cao cấu Hòn Dấu có tổng mức đầu tư gần 5000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư, gồm 2 dự án là khu du lịch-nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu và khu hậu cần du lịch-nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu. 

Đảo Hòn Dấu nằm cách bán đảo Đồ Sơn gần 1km về phía đông nam, có diện tích 10ha, được bao phủ bởi rừng nhiệt đới còn giữ vẻ nguyên sinh. Trên đảo có ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng cách đây hơn một thế kỷ. Đặc biệt có miếu thờ Nam Hải Thần Vương (Ông Dấu), hằng năm, người dân đi biển vẫn tổ chức lễ hội đảo Dấu từ 8-10 tháng hai âm lịch, cầu mưa thuận gió hòa.

Không gian của 2 dự án bao phủ 4 khu vực là vụng Xéc, đảo Hòn Dấu, khu cáp treo nối bán đảo Đồ Sơn với đảo Hòn Dấu và khu vực mở. Dự án khu du lịch-nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu có quy mô gần 50ha, Công ty cổ phần Him Lam sẽ xây dựng khu công viên nước, khu vui chơi giải trí và khu căn hộ-khách sạn. Khu vui chơi giải trí chiếm diện tích lớn nhất (14,6ha) có bãi tắm và mặt nước biển được bố trí thành 2 vịnh.

Dự án khu hậu cần du lịch-nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu gồm một phần đất liền, một phần mặt biển phía tây vụng Xéc và một phần đảo Dấu. Tại đây sẽ được quy hoạch thành khu hậu cần du lịch, khu nghỉ dưỡng và khu bảo tồn văn hóa, cảnh quan thiên nhiên ven biển, trong đó, có đài tưởng niệm bến tàu không số K15, di tích bến tàu không số K15, miếu thờ Nam Hải Thần Vương. Dự án này có hạng mục cáp treo dài 2km nối từ đất liền ra đảo Hòn Dấu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hải Phòng cần tạo điều kiện để du lịch phát triển, ví như dành những khu vực thuận lợi cho nhà đầu tư, xây dựng môi trường cho du lịch, phát triển du lịch thân thiện với môi trường tự nhiên.

Trước đó, chiều 6/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự lễ khởi công dự án chuyên sản xuất màn hình OLED công nghệ cao cho các thiết bị điện tử trị giá 1,5 tỷ USD tại của Công ty LG Display (thuộc Tập đoàn LG, Hàn Quốc) tại KCN Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.