Thừa vốn, lãi suất “khó” điều chỉnh

Thừa vốn, lãi suất “khó” điều chỉnh
TP - Theo NHNN, trong tháng 7/2006 tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng trên thị trường chính thức dao động nhẹ; thị trường tự do, tỷ giá dao động ở mức 15.990- 16.020 đồng/USD, tăng 20 đồng so với cuối tháng 6/2006.
Thừa vốn, lãi suất “khó” điều chỉnh ảnh 1

Lãi suất huy động USD của các tổ chức tín dụng tăng khoảng 0,2-0,4%/năm (các NHTMNN có mức tăng cao hơn các NHTM cổ phần) và lãi suất cho vay USD tăng khoảng 0,2%/năm.

Trước nhận định nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất lần thứ 18 lên 5,5%, khi cơ quan này nhóm họp vào ngày 8/8 tới, liệu các NHTM trong nước có tính đến việc điều chỉnh lãi suất tăng?

Một chuyên gia NHNN đã phân tích: Điều này sẽ khó xảy ra bởi động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi USD vừa được các NHTM áp dụng khi FED tăng lãi suất hồi tháng 6/2006.

Trong tháng 7/2006, các tổ chức tín dụng tiếp tục dư thừa vốn khả dụng (NHNN đã hút 6.000 tỷ đồng từ lưu thông thông qua nghiệp vụ bán giấy tờ có giá trên thị trường mở).

Lượng ngoại tệ NHNN mua được từ KBNN, NHTM và tổ chức quốc tế cao hơn lượng ngoại tệ bán ra. Lượng kiều hối chuyển về nước tương đương với tháng trước.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.