Thúc đẩy khiếu kiện việc áp thuế chống bán phá giá giày da của EU

Thúc đẩy khiếu kiện việc áp thuế chống bán phá giá giày da của EU
TP - Trao đổi với Tiền phong chiều qua (15/10), ông Nguyễn Gia Thảo - Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy khiếu kiện việc áp thuế chống bán phá giá giày da của Liên minh châu Âu (EU).

Cuối tháng 7/2006, ngay khi Ủy ban châu Âu (EC) công bố đề xuất mức thuế 10% đối với giày da của Việt Nam vào EU, Bộ Thương mại đã lên tiếng chính thức phản đối đề xuất  này. Hiện tại Bộ Thương mại và Lefaso đang thuê luật sư và chuẩn bị các hồ sơ, chứng cứ cần thiết cho vụ khiếu kiện.

Cùng với Việt Nam, Trung Quốc cũng đang chuẩn bị khởi kiện bởi mức thuế mà các nhà sản xuất giày da nước này phải chịu khi đưa sản phẩm vào EU là quá cao (16,5%).

MỚI - NÓNG