Thuế thu nhập cá nhân quá cao

Thuế thu nhập cá nhân quá cao
TP - Hôm qua, thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, ĐB Phạm Huy Hùng (Hà Nội) tiếp tục kiến nghị về những bất hợp lý trong việc đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

> Luật thuế TNCN: Đổi vẫn lỗi thời

Theo ông Hùng, mức thuế TNCN hiện không hợp lý, chưa tính đúng, đủ chi phí tối thiểu cho người lao động để tái tạo sức lao động cũng như trang trải các chi phí xã hội cần thiết, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, mức thu cũng quá cao, mức thuế từ 5% đến 35% đã làm giảm năng lực kinh doanh, không động viên sự phát triển của DN. Khoảng cách giữa các bậc thu nhập để tính thuế chưa hợp lý.

Qua xem xét kinh nghiệm của một số nước đổi theo ngang giá sức mua (PPP) năm 2010, ông Hùng cho biết, mức khởi điểm để tính thuế TNCN của Việt Nam cao.

Ông Hùng kiến nghị, nâng mức khởi điểm tính thuế TNCN để phản ánh đúng, đủ chi phí tái tạo sức lao động và đảm bảo trang trải các chi phí tối thiểu. Mức giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh theo tiền lương khởi điểm tính thuế TNCN. Bỏ mức thuế suất 35%, xem xét giãn khoảng cách giữa các bậc thu nhập để tính thuế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.