Thương lái đang thao túng giá thịt lợn

Nguy cơ tiếp tục dư thừa thịt lợn từ nay đến cuối năm
Nguy cơ tiếp tục dư thừa thịt lợn từ nay đến cuối năm
TPO - Theo Cục trưởng Chăn nuôi, thương lái đang thao túng về thịt lợn suốt thời gian qua. Qua cân đối, từ nay đến cuối năm, nguồn thịt vẫn vượt quá nhu cầu sử dụng, nên khả năng sẽ tiếp tục rơi vào cảnh dư thừa.

Ngày 30/6, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ NN&PTNT, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Chăn nuôi cho biết, nửa đầu năm dù chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành chăn nuôi vẫn tăng trưởng.

Ông Vân cho biết, nhu cầu tiêu thụ thịt cả nước năm 2017 khoảng 4,75 triệu tấn, tuy nhiên, khả năng sản lượng thịt năm nay có thể đạt 5,5 triệu tấn. Do vậy, từ nay cuối năm vẫn có thể diễn ra cảnh dư thừa thịt, nên cần có giải pháp để tính toán.

Ông Vân cho rằng, dù sản xuất tốt, nhưng vấn đề thao túng thị trường đang quyết định giá lợn. “Thương lái là người giúp nông dân, nhưng họ đang chi phối, và thực tế thương lái thao túng suốt 8 tháng vừa rồi và vẫn chưa dừng lại, trong khi việc quản lý, tổ chức thị trường chưa làm tốt”- ông Vân nói.

Theo chiến lược phát triển ngành đến năm 2020, Việt Nam sẽ đạt 32-34 triệu con lợn, nhưng hiện mới 27 triệu con đã sinh ra cảnh dư thừa. Do vậy, Cục Chăn nuôi sẽ rà soát lại cả 3 khu vực chăn nuôi là khối doanh nghiệp FDI, các trang trại và nông hộ, từ đó khuyến cáo cho địa phương và bà con chăn nuôi điều chỉnh.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.