Thương mại song phương Việt – Hàn đạt 70 tỷ USD vào năm 2020

Thương mại song phương Việt – Hàn đạt 70 tỷ USD vào năm 2020
TP - Ngày 4/3, tại TPHCM, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư của Chính phủ Hàn Quốc khai trương Trung tâm hỗ trợ thương mại tự do (FTA) Hàn - Việt. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam mong muốn tận dụng các ưu đãi cắt giảm thuế quan theo lộ trình Hiệp định thương mại tự do Hàn - Việt (KVFTA, có hiệu lực từ tháng 12/2015). 

Từ năm 1992 đến 2015, kim ngạch trao đổi thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc tăng hơn 75 lần, từ mức 0,5 tỷ USD lên gần 38 tỷ USD. Cả hai quốc gia đang nỗ lực để đạt mục tiêu 70 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020.

MỚI - NÓNG