Thủy điện Lai Châu chính thức phát điện

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo EVN tại lễ gắn biển “Công trình Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo EVN tại lễ gắn biển “Công trình Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.
TPO - Sáng 23/12, Tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Lai Châu đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia sau gần 5 năm xây dựng, sớm gần một năm so với dự kiến.

Phát biểu tại lễ mừng công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu là công trình trọng điểm quốc gia, cùng hai dự án thủy điện trọng điểm khác là Hòa Bình và Sơn La, phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Việc đưa vào vận hành và phát điện thành công tổ máy số 1 sớm hơn 3 tháng so với dự kiến, sẽ rút ngắn tiến độ toàn dự án khoảng 1 năm, giúp tăng thu ngân sách cho Nhà nước hơn 7000 tỷ đồng mỗi năm.

Thủ tướng đề nghị, các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, tổ hợp thi công vận hành an toàn tổ máy số 1, cung cấp điện ổn định, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục khẩn trương chỉ đạo thi công đưa cả hai tổ máy còn lại vào phát điện trong năm 2016.

Thủy điện Lai Châu chính thức phát điện ảnh 1

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc vận hành tổ máy số 1 thủy điện Lai Châu.

Công trình thủy điện Lai Châu, cung cấp lượng điện trung bình khoảng 4,7 tỉ kWh mỗi năm, với tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng là công trình xây dựng cấp đặc biệt và là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên sông Đà, gắn liền với thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. 

Nhiệm vụ chính  của dự án là: Cung cấp điện cho Hệ thống điện Quốc gia và phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu, Điện Biên và khu vực Tây Bắc, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.
Thủy điện Lai Châu chính thức phát điện ảnh 2
Ngày 14/12 vừa qua, Tổ máy số 1 Công trình thủy điện Lai Châu đã chính thức phát điện hòa vào lưới điện quốc gia, vượt kế hoạch đề ra hơn 3 tháng. Đây cũng là mốc tiến độ quan trọng và là tiền đề tốt để hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2016, sớm trước 01 năm so với quyết định của Chính phủ. 
Cùng với thủy điện Hòa Bình (1.920 MW) và Sơn La (2.400 MW), công trình thủy điện Lai Châu (1.200 MW) đi vào hoạt động sẽ nâng tổng công suất các nhà máy thủy điện trên sông Đà đạt 6.500 MW, cung cấp khoảng 25 tỷ kWh điện mỗi năm.

Lãnh đạo EVN cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành các dự án nguồn điện trọng điểm như nhiệt điện Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng, Vĩnh Tân 4, Thái Bình, Thủy điện Huội Quảng, thủy điện Lai Châu, Sông Bung 2, Trung Sơn.

Chỉ riêng trong tháng 12 này, ngoài việc phát điện tổ máy số 1 thủy điện Lai Châu, EVN còn phát điện tổ máy số 1 thủy điện Huội Quảng (thủy điện ngầm đầu tiên tại Việt Nam với 2 hầm dẫn nước ngầm trong lòng núi và máy phát điện cũng đặt ngầm trong lòng núi), khởi công dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng, khánh thành thủy điện Bản Chát.

Công trình thủy điện Lai Châu đã được đăng ký gắn biển “Công trình Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. Đây là niềm vinh dự lớn lao đối với tập thể những người lao động trên công trường và chủ đầu tư cũng như các nhà thầu nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2015). 

Một số mốc tiến độ xây dựng Công trình thủy điện Lai Châu:

+ Khởi công công trình: Ngày 5/01/2011

+ Đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa: Ngày 20/6/2015

+ Phát điện tổ máy số 1: Ngày 14/12/2015.

+ Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình: Năm 2016.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.