Thủy sản, cao su xuất sang Trung Quốc gặp khó

Thủy sản, cao su xuất sang Trung Quốc gặp khó
TP - Ngày 10/6, ông Lê Xuân - Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản & Nghề muối (Bộ NN&PTNT), cho biết, mấy ngày qua, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và cao su của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn do một số quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm của nước này.

Theo đó, các mặt hàng thủy sản khi xuất qua cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) buộc phải kiểm tra kỹ về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các bệnh lây truyền. Hơn 40 tấn hàng bị trả lại do không đảm bảo các quy định của Trung Quốc.

Tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), xuất khẩu mặt hàng cao su đang giảm mạnh, mỗi ngày chỉ đạt khoảng 200 tấn, dù rằng nhu cầu cao su của Trung Quốc đang tăng.

Nguyên nhân, phía Trung Quốc không cho các công ty, đơn vị và tư thương của nước này nhập cao su, nếu không nằm trong danh sách được kinh doanh xuất nhập khẩu tiểu ngạch Lục Lầm (hơn 60 phần trăm các Cty, đơn vị và tư thương nước này trong lĩnh vực không được nhập cao su).

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.