Tiền Giang: Trồng rừng “trên giấy”

Tiền Giang: Trồng rừng “trên giấy”
TP - Dư luận ở tỉnh Tiền Giang đang xôn xao về dự án “trồng rừng tràm phòng hộ sinh thái kết hợp môi sinh” ở huyện Tân Phước nằm trong vùng Đồng Tháp Mười với nhiều diện tích đã được quyết toán nhưng chỉ  có trên... giấy.

Dự án triển khai năm 2001, theo báo cáo tổng kết 5 năm của Sở NN-PTNT tỉnh này thì đã trồng được 10.251 ha, đạt 90% kế hoạch và quyết toán hơn 3 tỷ đồng.

Thực tế nhiều nông dân cho biết họ không trồng hoặc trồng tràm ít hơn trong báo cáo. Chỉ riêng ấp Mỹ Hòa, xã Thạnh Mỹ (Tân Phước): Ông Nguyễn Quang Mạnh trong báo cáo trồng 34.861 m2 nhưng thực tế không trồng, ông Lê Thành Nhẫn trong báo cáo 27.385 m2 nhưng thựctế chỉ trồng 4.000 m2, ông Lê Thanh Trúc 30.926 và 6.000 m2, ông Lê Văn Đông 100.000 và 50.000 m2…

Có con số báo cáo và quyết toán là do Ban quản lý dự án cùng cán bộ chính quyền ký với nhau mà nông dân không biết, thậm chí có nông dân không nhận được tiền trồng tràm và nay cuộc sống khó khăn đã phải phá tràm để trồng lúa.

MỚI - NÓNG