Tiền lẻ lại khan hiếm

Tiền lẻ lại khan hiếm
Các siêu thị, trung tâm thương mại lại thiếu tiền lẻ để trả lại cho khách hàng. Bà Nguyễn Thị Tranh, phó tổng giám đốc hệ thống Co-op Mart, cho biết "thiếu nhiều ở mệnh giá 500 đồng, đã nhờ ngân hàng đổi nhưng chỉ có loại 200 đồng".

Một trong các nguyên nhân dẫn đến khan hiếm tiền lẻ là lượng tiền kim loại mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng trong lưu thông đang bị sụt giảm mạnh. Một phần đang nằm trong ống heo của các gia đình, một phần nằm ở các máy bán hàng tự động.

Tình hình này đã kéo dài vài tháng qua. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đã nhiều lần kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cung ứng tiền lẻ nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Toản, phó cục trưởng Cục Phát hành và kho quĩ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết vừa chuyển tiền lẻ, chủ yếu loại tiền giấy cotton mệnh giá 500 đồng (mới in), vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo N.Hằng
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG