Tiền mua 7 tỷ USD: 82% đã được hút về

Tiền mua 7 tỷ USD: 82% đã được hút về
Ngân hàng Nhà nước đã hút về 82% lượng tiền bỏ ra mua 7 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Thông tin trên được ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đưa ra tại cuộc họp báo mới đây.
Tiền mua 7 tỷ USD: 82% đã được hút về ảnh 1
Các biện pháp mà Ngân hàng Nhà nước triển khai trong thời gian qua để rút lượng tiền nói trên ra khỏi lưu thông là sử dụng các công cụ qua thị trường mở, đặc biệt là tăng mạnh dự trữ bắt buộc tại các tổ chức tín dụng - Ảnh: Việt Tuấn - Vneconomy.

Nói về nguyên nhân tiền tệ trong diễn biến lạm phát tăng cao, ông Tiến đề cập đến lượng cung tiền mạnh để hút ngoại tệ vào nhiều trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền bỏ ra mua 7 tỷ USD đã được hút về 82% và dự kiến sẽ được hút hết từ nay đến cuối năm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục có những biện pháp mạnh hơn để triệt tiêu được lượng tiền đã đưa ra, từ đó kiểm soát được tổng phương tiện thanh toán và mức độ lạm phát”, ông Tiến nói.

Các biện pháp mà Ngân hàng Nhà nước triển khai trong thời gian qua để rút lượng tiền nói trên ra khỏi lưu thông là sử dụng các công cụ qua thị trường mở, đặc biệt là tăng mạnh dự trữ bắt buộc tại các tổ chức tín dụng.

Ông Tiến cho biết, chỉ riêng việc tăng dự trữ bắt buộc (lên 10% đối với tiền gửi VND, riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được áp mức 8%), chỉ thực hiện từ tháng 6 vừa qua nhưng đã thu hút được 30.000 tỷ đồng.

Về diễn biến của lạm phát, ông Tiến thừa nhận có tác động từ việc đưa ra một lượng tiền khá lớn để mua ngoại tệ nói trên, nhưng có độ trễ nhất định. Và với lượng tiền đã hút về, tác động trên cũng đã được hạn chế. 

Theo Vneconomy

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.