Tiền vẫn chủ yếu tồn ở ngân hàng

Tiền vẫn chủ yếu tồn ở ngân hàng
TP - Trao đổi với báo chí ngày 27/6, ông Hà Quang Tuyến- Vụ trưởng Tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) cho rằng, với mức tăng 7,5% đến 7,8% trong 6 tháng qua của tổng phương tiện thanh toán, nhìn vào có thể thấy cơ cấu tiền gửi chủ yếu vẫn nằm trong ngân hàng, chưa đến được đời sống sản xuất kinh doanh.

> Trần lãi suất tiết kiệm giảm về mức 7%
>Ngân hàng lo... tụt huyết áp

Cũng có ý kiến cho rằng 6 tháng đầu năm, lạm phát kiềm chế và dần ổn định thì phải quan tâm đến tăng trưởng GDP. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% trong năm 2013 như đề ra, 6 tháng cuối năm, Chính phủ phải có những giải pháp đột phá và cũng phải lường trước những hệ lụy từ các giải pháp này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG