Tiếp bài 'Biến tướng nóc cao ốc': Cơ quan chức năng lúng túng xử phạt

Tiếp bài 'Biến tướng nóc cao ốc': Cơ quan chức năng lúng túng xử phạt
TP - Dù trồng cây xanh trên nóc chung không đúng với thiết kế xây dựng, song nhiều lần thanh tra vào kiểm tra cũng không xử phạt nổi vì thiếu chế tài.

Tại văn bản số 1966 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (ngày 15/11/2006) gửi Tổng Cty Vinaconex ghi rõ, chấp thuận tổ hợp công trình trụ sở làm việc tại số 34 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) cao 27 tầng (2 tầng kỹ thuật, 1 tầng tum mái). Cụ thể: từ tầng 4 – 27 bố trí văn phòng làm việc và các phòng chức năng (trong đó các tầng 13, 24 và một phần tầng 26 là tầng kỹ thuật).

Tuy nhiên, hiện tại tầng 26 của tòa nhà, khu bố trí một phần kỹ thuật đang biến thành khu vườn trên cao. Một lãnh đạo của Tổng Cty Vinaconex thừa nhận, theo thiết kế chi tiết, tầng 26 có bố trí một khu giếng trời nhưng đặt vào đó vài chậu cây cảnh và hòn non bộ cũng không ảnh hưởng gì. Theo vị này, nhiều đoàn thanh tra đến chủ yếu kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, an toàn tòa nhà khi đưa vào sử dụng mà không quan tâm đến sân vườn.

MỚI - NÓNG