Tiếp tục cho vay chứng khoán và bất động sản

Tiếp tục cho vay chứng khoán và bất động sản
Để giúp thị trường chứng khoán và bất động sản phát triển, Chính phủ sẽ tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán và bất động sản trong phạm vi cho phép là 9.000 tỷ đồng, còn nếu cần sẽ xem xét cho vay thêm.
Tiếp tục cho vay chứng khoán và bất động sản ảnh 1
Chính phủ sẽ tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán và bất động sản trong phạm vi cho phép là 9.000 tỷ đồng. Ảnh : Trần Việt.

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy tại buổi họp báo ngày 28/2 thông báo về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2008. Ông Ninh cũng khẳng định: Chính phủ không hề thả nổi giá xăng dầu. Giá bán xăng không được cao hơn giá trần của Nhà nước quy định. Về vấn đề tăng giá điện, Chính phủ chưa bàn và nếu có bàn cũng phải đến cuối năm.

Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Trong phiên họp 2 ngày qua, Chính phủ đã kiểm điểm kết quả điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, làm rõ một số bất cập cần phải khắc phục…

Ông Phúc nhận định: Về cơ bản, trong 2 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển, các cân đối vĩ mô của nền kinh tế được giữ vững, sản xuất tăng trưởng khá. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng nhưng mức tăng trưởng chậm hơn cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cao, kể cả vốn ODA và FDI, đặc biệt là vốn FDI, tính chung 2 tháng tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường chứng khoán có nhiều biến động theo chiều hướng giảm do nguồn cung tăng nhanh; thị trường bất động sản và thị trường vàng hấp dẫn nhà đầu tư trong khi ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng do tình hình thị trường thế giới.

Thị trường tiền tệ không bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán mà vẫn ổn định, vốn huy động tăng 3,27%; tín dụng tăng 4,43%; tổng phương tiện thanh toán tăng 4,8%.…

Không thả nổi giá xăng dầu, chưa tăng giá điện

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định: Chính phủ không hề thả nổi giá xăng dầu. Mặc dù Chính phủ đã giao cho doanh nghiệp tự quyết định giá bán xăng dầu, nhưng Nhà nước vẫn quản lý bằng cơ chế điều hành như: giá bán xăng không được cao hơn giá trần của Nhà nước quy định.

Các doanh nghiệp Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối, với 70% tổng sản lượng xăng dầu bán ra thị trường. Nhà nước cũng chưa tính thuế với giá xăng dầu. Hơn nữa, nếu Nhà nước không giao cho doanh nghiệp tự chủ giá bán xăng thì sẽ dẫn tới tình trạng các doanh nghiệp không chủ động được việc nhập khẩu, cung không đáp ứng được cầu.

Về vấn đề chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong 2 tháng đầu năm, một phần do lỗi dự báo chưa chính xác và Chính phủ đang bàn biện pháp đối phó. Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết thêm, ngoài chính sách hỗ trợ người dân trong đợt rét đã được công bố như: hỗ trợ 50% giá giống cho các địa phương bị thiệt hại, 50 lít dầu tính bằng tiền cho những người dân quá nghèo… sắp tới Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ 30% lãi suất thương mại cho ngư dân đóng tàu mới công suất lớn, 1/3 bảo hiểm thân tàu…

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết: Hiện các địa phương đã cơ bản gieo xong mạ xuân bổ sung và phấn đấu cấy xong trong khung thời vụ.

Về vấn đề sản xuất rau sạch ở Hà Nội, Bộ trưởng cho biết: UBND Hà Nội đang xem xét phê duyệt đầu tư 5.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng vùng rau sạch; bảo đảm cung ứng sản phẩm rau sạch đúng tiêu chuẩn chất lượng và có sự kiểm soát, xử lý vi phạm về chất lượng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiến tới sản xuất rau đạt chuẩn không chỉ phục vụ trong nước mà sẽ xuất khẩu…

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và kiểm soát giá cả thị trường; chú trọng kiểm soát thị trường chứng khoán và hoạt động của các ngân hàng; triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, nhất là về sản xuất, đầu tư và xuất khẩu…

Tập trung khắc phục khó khăn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhằm giảm thiểu tác động của việc tăng giá đến một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, thuộc diện chính sách, vùng bị thiên tai.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).