Tiết kiệm 500 triệu kWh trong Giờ Trái đất

Tiết kiệm 500 triệu kWh trong Giờ Trái đất
TP - Ngày 28-2, Bộ Công Thương chính thức phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2012 tại Việt Nam với thông điệp “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, nhằm kêu gọi các ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức và mọi người dân tham gia hành động chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu,

> Tùng Dương, Thanh Lam làm đại sứ Giờ Trái đất 2012

Theo tính toán của các chuyên gia, ngành điện sẽ tiết kiệm được 50 triệu USD tiền đầu tư xây dựng nguồn cung mới nếu mỗi năm tiết kiệm được 3-5% lượng điện tiêu dùng. Với chương trình “Giờ Trái đất năm 2012”, ngành điện hy vọng sẽ tiết kiệm được khoảng 500 triệu kWh điện.

Theo ông Phạm Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, người dân chỉ cần tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, nói “không” với túi nilon sử dụng 1 lần, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng là đã góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường.

Từ năm 2009 - 2011, trong 1 giờ hành động tắt điện ủng hộ Giờ Trái đất, thành phố đã tiết kiệm được hàng trăm nghìn kWh. Sự kiện Giờ Trái đất 2012 sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 20h30 và kết thúc lúc 21h30 ngày 31-3.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.