Tìm hướng xuất khẩu vải thiều qua biên giới

TP - Ngày 13/6, Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều tại tỉnh Lạng Sơn 2016 diễn ra tại thành phố Lạng Sơn nhằm quảng bá cũng như tìm đầu ra  cho quả vải xuất bán qua biên giới.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương và thị xã Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc).

Theo báo cáo, trong năm 2015, sản lượng vải thiều hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đạt sản lượng gần 200.000 tấn, trong đó phần lớn được xuất bán sang Trung Quốc qua các cửa khẩu, Tân Thanh và Cốc Nam (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).

Dự báo, diện tích và sản lượng vải thiều năm nay không giảm so với năm ngoái, trong đó vải chính vụ thời gian thu hoạch từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7.

MỚI - NÓNG