Tín dụng chính sách hiệu quả ở Tây Nguyên

Tín dụng chính sách hiệu quả ở Tây Nguyên
TP - Chiều 26/11, tại Gia Lai, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị “Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và 2 năm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên”.

Ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện đề án, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đã đạt hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay gần 2,4 nghìn tỷ đồng. Chất lượng tín dụng chính sách của vùng đã được thay đổi và cải thiện rõ rệt.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.