Tin xấu đẩy Wall Street rơi tự do

Tin xấu đẩy Wall Street rơi tự do
TPO - Thông tin Citigoup sẽ bán bộ phận môi giới, cộng với thông tin về tình hình lao động được chính phủ Mỹ đưa ra đã đẩy Wall Street kết thúc tuần thấp nhất kể từ tháng 11/2008.
Tin xấu đẩy Wall Street rơi tự do ảnh 1

Đêm qua, thông tin tác động lớn nhất tới thị trường đó là việc Wall Street Journal đưa tin Citigroup bán bộ phận môi giới Smith Barney cho Morgan Stanley.

Sau tin này, cổ phiếu Citigroup giảm 5,7% còn 6,75 USD, trong khi cổ phiếu Morgan Stanley tăng hơn 1,3% lên 19,06 USD.

Một thông tin quan trọng khác ảnh hưởng tới tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường, đó là chính phủ Mỹ thông báo chính thức về tình hình lao động năm qua.

Theo Văn phòng lao động Mỹ, số người thất nghiệp riêng tháng 12 là 524.000 người, dù thấp hơn dự báo (550.000 người) nhưng đây là tháng cao nhất trong 16 năm qua.

Như vậy, tổng số người mất việc tại Mỹ trong năm 2008 lên 2,6 triệu người, năm cao nhất kể từ năm 1945.

Những thông tin xấu này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường chứng khoán. 

Do tác động thông tin của Citigroup, một trong những cổ phiếu tạo nên chỉ số Dow Jones, nên chỉ số này kết thúc phiên giao dịch cuối tuần giảm 143,28 điểm, tương đương 1,64% còn 8.599,18 điểm. 

Cổ phiếu công nghệ như Apple giảm 2,3%, cổ phiếu Microsoft giảm 3% cũng kéo Nasdaq giảm 45,42 điểm tức 2,81% còn 1.571,59 điểm.

Trong khi đó, Standard & Poor's 500 giảm 19,38 điểm tức 2,13% còn 890,35 điểm. Đây cũng là tuần tồi tệ nhất kể từ ngày giao dịch 21/11/2008 đối với S&P 500.

Tính ra, kể từ phiên giao dịch đầu tiên năm 2009 đến nay, Dow Jones đã giảm 2%, trong khi S&P 500 và Nasdaq cùng giảm khoảng 1,4% so với mức đóng cửa cuối năm 2008.

Trước tình hình này, Tổng thống đắc cử Barack Obama khẳng định càng có thêm lý do để ông sớm thực hiện kế hoạch kích thích kinh tế mới, trong đó sẽ giảm thuế và chi cho các hoạt động công lên tới gần 800 tỷ USD.

Tổng kết tuần:

- Dow Jones giảm 4,8%, còn S&P giảm 4,5%, trong khi Nasdaq giảm 3,7%.

- Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp và là phiên thứ tư trong số 5 phiên gần đây của Dow Jones. Tính ra, chỉ số này đã giảm 32% sau 52 tuần.

- Tính trên thị trường New York Stock Exchange, với 1,16 tỷ cổ phiếu giao dịch, thấp hơn trung bình năm trước, ở mức 1,49 tỷ cổ phiếu. 

- Trên Nasdaq, khoảng 1,93 tỷ cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn bình quân mỗi ngày năm trước, khoảng 2,28 tỷ cổ phiếu.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.