Tòa bác sự dàn xếp nộp phạt 33 triệu USD giữa SEC và BofA

Tòa bác sự dàn xếp nộp phạt 33 triệu USD giữa SEC và BofA
TPO - Tòa án Mỹ đã bác bỏ sự dàn xếp nộp phạt 33 triệu USD giữa Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Mỹ (SEC) và Bank of America về vụ bê bối thưởng cho các quan chức Merrill Lynch.
Tòa bác sự dàn xếp nộp phạt 33 triệu USD giữa SEC và BofA ảnh 1
BofA vẫn chưa thoát được vụ bê bối này. Ảnh: Reuters

Ngày hôm kia, Bank of America đã ra thông báo chấp nhận nộp phạt 33 triệu USD cho SEC vì bị cáo buộc che giấu thông tin đối với các nhà đầu tư.

BofA đã chấp nhận kế hoạch trả thưởng quan chức điều hành trong năm 2008 của Merrill Lynch mà không thông báo cho các nhà đầu tư được biết.

Trước đó, BofA từng từ chối có liên quan đến quyết định thưởng của Merrill, nhưng SEC khẳng định rằng BofA đã tán thành kế hoạch cho phép Merrill thanh toán thưởng cho các quan chức lên tới 5,8 tỷ USD mà không thông báo cho các cổ đông.

Ngay sau đó, SEC đã ra lệnh phạt 33 triệu USD đối với BofA và bản thân ngân hàng này cũng chấp nhận nộp phạt để lờ đi vụ bê bối này. Song sự dàn xếp này cần được tòa án thông qua.

Tuy nhiên rạng sáng nay, Tóa án liên bang Mỹ đã bác bỏ sự dàn xếp này từ chối bởi sự dàn xếp này đã không làm rõ được sự thật của vụ bê bối và trách nhiệm của các bên liên quan. Một phát ngôn viên SEC từ chối bình luận thông tin này.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.