Tỏi Lý Sơn mất mùa, rớt giá

Tỏi Lý Sơn mất mùa, rớt giá
TP - Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn, huyện đảo Lý Sơn cho hay: Do mưa dầm giữa vụ, tỏi bị úng, đổ, ảnh hưởng quá trình tạo củ nên ước tính vụ này sản lượng đạt khoảng 30-35 tạ/ha (cả huyện trồng 300 ha), bằng một nửa so với vụ trước. Giá tỏi cũng giảm mạnh.

> Đảo tỏi nhập... tỏi

Tại chợ An Vĩnh (Lý Sơn) ngày 11-3, giá tỏi tươi chỉ dao động 30- 35.000 đồng/kg, tỏi khô 50-55.000 đồng/kg, giảm gần nửa so với thời điểm vụ thu hoạch năm ngoái.

Một tiểu thương lý giải: Các đầu mối lớn ép giá vì cho rằng tỏi Lý Sơn đang bị trộn tỏi nơi khác vào chất lượng tỏi năm nay không được tốt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG