Tôm tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc “chèn” tôm Việt?

TP - Trung Quốc đang chuyển từ mua tôm Việt Nam sang mua nhiều hơn tôm Ấn Độ và Ecuador vì cỡ tôm lớn và giá rất rẻ. 

Trong bối cảnh giá tôm đang xuống thấp, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa kiến nghị Bộ trưởng NN&PTNT các giải pháp kiểm soát chặt nguồn tôm tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc.

Vasep cho biết, Trung Quốc đang chuyển từ mua tôm Việt Nam sang mua nhiều hơn tôm Ấn Độ và Ecuador vì cỡ tôm lớn và giá rất rẻ. Do đó, Chính phủ cần có biện pháp tăng kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất nguồn tôm Ấn Độ và Ecuador qua cảng Hải Phòng để xuất sang Trung Quốc, nhằm hạn chế tối đa tình trạng gian lận thương mại. Đây cũng là cơ hội để kéo các khách hàng Trung Quốc quay trở lại mua tôm Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.