Tôn Phương Nam khánh thành nhà máy 1.500 tỷ đồng

Tôn Phương Nam khánh thành nhà máy 1.500 tỷ đồng
Ngày 21/6 tại Đồng Nai, Công ty Tôn Phương Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (22/6/1995 – 22/6/2015) và khánh thành Nhà máy mới mạ kẽm và hợp kim nhôm kẽm 150 nghìn tấn/năm, tôn mạ màu 70 nghìn tấn/năm.

Nhân dịp này, Tôn Phương Nam cũng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Theo ông Hồ Quang Thiệp, Phó Tổng giám đốc công ty Tôn Phương Nam, tháng 6/1995, Công ty Liên doanh Tôn Phương Nam chính thức được thành lập với sự hợp tác của Tổng Công ty Thép Miền Nam (nay thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam) với Công ty Nomura Trading (nay thuộc Tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản) và Công ty FIW của Malaysia.

Nhà máy Tôn Phương Nam lần đầu tiên sản xuất được tôn mạ màu trên nền tôn mạ kẽm đã được động thổ xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 20 năm sau, Nhà máy Tôn Phương Nam mới tại KCN Nhơn Trạch II được khánh thành đánh dấu thêm bước tiến vững chắc nữa của thương hiệu uy tín này trên thị trường Ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam.

Tôn Phương Nam đã đóng góp cho ngân sách của nhà nước hơn 500 tỷ đồng bằng thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu khác đồng thời cũng đã chi hàng chục tỷ đồng cho các công việc từ thiện cũng như các công tác xã hội khác góp phần chia sẽ và đóng góp xây dựng cộng đồng.

Tôn Phương Nam khánh thành nhà máy 1.500 tỷ đồng ảnh 1

Nhà máy mới có công suất gấp đôi so với nhà máy cũ sẽ cung cấp thêm sản phẩm mới hợp kim nhôm kẽm. Với công nghệ mới nhất hiện nay trên thế giới cùng với 100% thiết bị hiện đại được cung cấp từ tập đoàn TENOVA nổi tiếng của Châu Âu, kết hợp với việc đón bắt Hiệp định Châu Á xuyên Thái Bình Dương TPP thì việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của Tôn Phương Nam và các đối tác.

Sự ra đời của nhà máy mới với giá trị đầu tư 70 triệu USD, nâng công suất mạ kẽm và nhôm kẽm từ 80 ngàn tấn/năm lên 230 ngàn tấn/năm, tăng gần 300% còn đánh dấu một bước ngoặc phát triển mạnh mẽ của sự hợp tác chân thành và hiệu quả của các nhà đầu tư trong liên doanh là TCty Thép VN-CTCP thuộc Bộ Công Thương, tập đoàn Sumitomo Nhật Bản và CTy FIW của Malaysia. Đồng thời đây cũng là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ hiệu quả của chính quyền tỉnh Đồng Nai.

Nhân dịp 20 năm ngày thành lập công ty, Tôn Phương Nam vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động hạng III của Chủ Tịch nước trao tặng và Bộ Công Thương đã trao tặng cho lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo và lãnh đạo Công ty FIW Huân chương Vì sự nghiệp Phát triển Ngành Công thương.

MỚI - NÓNG