Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn khai trương cảng

Lãnh đạo cắt băng.
Lãnh đạo cắt băng.
TPO - Sáng 12/11, tại quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn khai trương Cảng Tân Cảng – Thốt Nốt quy mô tiếp nhận tàu 2.000 DWT.

Cảng Tân Cảng – Thốt Nốt có quy mô 75 m cầu cảng, tiếp nhận tàu 2.000 DWT; 90 m bến tiếp nhận sà lan 1.000 tấn, chứa hàng container và hàng tổng hợp trên diện tích 1,1 ha.  

Ông Nguyễn Đăng Nghiêm, TGĐ Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn cho biết,  Cảng Tân Cảng – Thốt Nốt đảm nhiệm vai trò thu gom, tập kết, thông quan hàng hóa, xếp dỡ container hàng xuất khẩu, trọng tâm là ngành hàng gạo, thủy sản, thức ăn gia súc... của thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận như: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Đồng thời cung cấp dịch vụ logistics trọn gói cho tuyến đường thủy nối liền ĐBSCL với TPHCM và các cảng nước sâu như: Cái Mép – Thị Vải cũng như liên tuyến Campuchia thông qua dịch vụ vận chuyển của đội ngũ sà lan cung cấp dịch vụ ‘Taxi vận tải thủy”.

Theo ông Nghiêm, dự kiến năm 2016, với ba cảng khu vực ở Cần Thơ là Tân Cảng – Trà Nóc, Tân Cảng – Cái Cui và Tân Cảng – Thốt Nốt thì sản lượng container thông qua sẽ đạt 40.000 teus và 250.000 tấn hàng rời và 800.000 tấn hàng hóa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.