Tổng giám đốc WTO sẽ nói chuyện với DN Việt Nam

Tổng giám đốc WTO sẽ nói chuyện với DN Việt Nam
Buổi nói chuyện sẽ diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi, vào tiệc trưa ngày 15/11. Ông Pascal Lamy, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đến Việt Nam theo lời mời của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC).
Tổng giám đốc WTO sẽ nói chuyện với DN Việt Nam ảnh 1

Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy sẽ có buổi nói chuyện với các DN Việt Nam trong Tuần lễ cấp cao APEC.

Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiêm Giám đốc ABAC chiều nay (10/11) đã xác nhận tin này.

Ông Dũng cho biết, buổi nói chuyện là cơ hội để các DN có thể hiểu hơn về WTO khi Việt Nam vừa chính thức là thành viên tổ chức này; đồng thời, cũng thấy được những thách thức, thuận lợi do hội nhập mang lại, từ đó có sự chuẩn bị kỹ càng.

Theo ông Hoàng Văn Dũng, hoạt động của ABAC trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC rất sôi động, như tham gia Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam (Doing Business with Vietnam Forum 2006), Hội nghị các tổng giám đốc APEC (CEO Summit 2006), đối thoại với các lãnh đạo APEC...

Trong dịp này, nước chủ nhà Việt Nam cũng có nhiều hoạt động nhằm giới thiệt đất nước, con người Việt Nam. 

Các đại biểu sẽ cùng nhau chơi gofl ở Đồng Mô (Hà Tây), xem múa rối nước, xem trình diễn thời trang. Riêng phu nhân trong đoàn sẽ tham dự chương trình tham quan Vịnh Hạ Long, chùa Tây Phương...

Trong đó, Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam, diễn ra ngày 16/11, có 4 phiên họp, với sự tham gia của 27 diễn giả. Đây là cơ hội để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tại đây, các học giả, nhà lập pháp và DN cũng góp ý cho Việt Nam trong việc phát triển kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lời khai mạc diễn đàn, với sự tham gia của các Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, KH-ĐT, Tài chính, Thương mại.

Ông Dũng nói rằng, lần đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, 700 DN nước ngoài cùng đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội kinh doanh. 400 DN trong nước cũng tham dự. Các DN sẽ gặp gỡ nhau trong một ngày, tập trung thảo luận về các nội dung: tạo môi trường kinh doanh hợp lý, chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam và hậu WTO, phát triển thương mại quốc tế...

Ngoài ra, Hội nghị CEO Summit diễn ra 17-18/11 cũng có tới 15 phiên họp, với 44 diễn giả. Đến thời điểm này, đã có 12 lãnh đạo các nền kinh tế nhận lời mời tham dự và có bài phát biểu, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Australia John Howord...

Theo ông Dũng, DN Việt Nam hiện chủ yếu là DN vừa và nhỏ (96%), chỉ  4% là các DN vừa, tập trung chủ yếu là các tổng công ty nhà nước và chúng ta chưa có đại gia. Do vậy, sự có mặt của các DN lớn tại Việt Nam lần này là cơ hội để các DN chia sẻ sự hợp tác, giúp DN Việt Nam có tầm nhìn xa hơn hoặc có thể mở ra hướng đầu tư mới cho DN Việt Nam.

Theo Hà Yên
VietnamNet

 8 khuyến nghị của ABAC lên các nhà Lãnh đạo APEC

1. Nối lại vòng đàm phán Doha là nội dung chính trong thư kêu gọi mà ABAC đã gửi đến các nhà lãnh đạo APEC nhằm kiến nghị các nhà lãnh đạo đi đầu trong việc đưa ra các sáng kiến nối lại vòng đàm phán và tiến tới giải quyết các vấn đề vướng mắc

2. Giải quyết vấn đề năng lượng được ABAC khuyến nghị lên các nhà lãnh đạo nhằm chủ động có biện pháp ứng phó với sự mất cân đối về năng lượng

3. Thúc đẩy các thoả thuận mậu dịch tiểu khu vực và song phương đồng nhất và có chất lượng cao vì ABAC lo ngại việc xuất hiện ngày càng nhiều các thoả thuận tiểu khu vực và song phương với các điều khoản không thống nhất làm cho hoạt động thương mại ngày càng phức tạp và tốn kém

4. Thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại là một trong những vấn đề mà ABAC mong muốn APEC hành động mạnh hơn nữa

5. Phát triển khu vực tư nhân nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại vì hiện nay khu vực này khó khăn về tiếp cận nguồn tài chính

6. Vấn đề củng cố hệ thống tài chính cũng được ABAC gửi lên các nhà lãnh đạo APEC. ABAC cho rằng cần tiếp tục nỗ lực củng cố hệ thống quản lý rủi ro, điều hành hệ thống tài chính khu vực, tăng cường tính minh bạch và năng lực điều tiết của hệ thống cũng như khuyến khích các dòng vốn đầu tư

7. ABAC còn cho rằng các nền kinh tế APEC cần khai thác triệt để các phát kiến và thành tựu công nghệ và hợp tác chặt chẽ để tận dụng các cơ hội do công nghệ mang lại nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn khu vực

8.  ABAC cũng kêu gọi APEC xây dựng quy trình APEC chặt chẽ hơn để có thể tiếp nhận và xử lý ý kiến đóng góp từ phía DN, tiếp tục cải thiện đối thoại và củng cố hợp tác hai bên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.