Tổng thống Hàn Quốc đặc xá cho Chủ tịch Hyundai

Tổng thống Hàn Quốc đặc xá cho Chủ tịch Hyundai
TPO - Chủ tập đoàn Hyundai Motor ông Chung Mong-koo, người từng phải ngồi tù vì tội tham ô và che dấu sự thật, đã được Tổng thống Hàn Quốc đã đặc xá.
Tổng thống Hàn Quốc đặc xá cho Chủ tịch Hyundai ảnh 1

Chung Mong-koo bị buộc tội hồi tháng 2/2007. Ảnh: BBC

Ông Chung đã bị bắt giam ba tháng trước khi chính thức ngồi tù do tội che dấu sự thật và tham mô trong quá trình điều hành tập đoàn Huyndai Motor.

Ông Chung là một trong 341.864 người được Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đặc xá nhân Ngày Giải phóng Hàn Quốc vào thứ 6 tới.

Chủ tập đoàn SK ông Chey Tae-won, người bị buộc tội gian lận kế toán, và ông Kim Seung-youn, người đứng đầu Tập đoàn Hanwha bị buộc tội tương tự, cũng được đặc xá lần này. 

Tất cả ba doanh nhân này dù bị phạt tù nhưng vẫn điều hành tập đoàn. Vì thế, có nhiều chỉ trích cho rằng Hàn Quốc là quá nhân nhượng đối với loại hình tội phạm của các tập đoàn lớn.

Bộ Tư Pháp Hàn Quốc cho biết, lệnh ân xá của Tổng thống sẽ giúp Hàn Quốc "thoát được tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay".

TT
Theo BBC

MỚI - NÓNG