Toyota phục hồi?

Toyota phục hồi?
TPO - Tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất của Nhật Bản Toyota công bố đạt lợi nhuận tương đối khả quan trong bối cảnh vừa trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ do thu hồi xe, cũng như nền kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều bất ổn.
Toyota phục hồi? ảnh 1

Chủ tịch tập đoàn Toyota Akio Toyoda tại cuộc họp báo tại Tokyo ngày 11 - 5. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố ngày 11 - 5, Toyota cho biết, quý vừa qua đạt lợi nhuận 112 tỷ yen (khoảng 1,2 tỷ USD). Tổng cộng, trong năm tài khóa 2009 (vừa kết thúc vào tháng 3 - 2010), Toyota đạt lợi nhuận 209 tỷ yen (2,2 tỷ USD) so với khoản lỗ 437 tỷ yen năm tài khóa 2008.

Doanh thu của quý vừa qua cũng đạt 5,28 nghìn tỷ yen (57 tỷ USD) từ mức 3,54 nghìn tỷ yen một năm trước đó khi nhu cầu xe hơi của tất cả các thị trường bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Toyota dự báo, sẽ đạt kết quả tốt hơn khi năm tài chính 2010 kết thúc vào tháng 3 - 2011, trong đó lợi nhuận năm sẽ tăng khoảng 48%, đạt con số 310 tỷ yen (tương đương 3,3 tỷ USD)

Trong năm tài chính 2009, Toyota bán được tổng cộng 7,24 triệu xe, giảm 330.000 xe so với năm trước đó. Doanh số tại Nhật Bản tăng 218.000 chiếc và tại các thị trường châu Á khác tăng 74.000 chiếc.

Trong khi đó, tại Mỹ và châu Âu, câu chuyện lại diễn biến theo chiều ngược lại khi doanh số sụt giảm lần lượt là 114.000 và 204.000 xe.

Liệu hãng xe nổi tiếng thế giới này có thể phục hồi thực sự hay không còn là dấu hỏi lớn phía trước khi các rắc rối liên quan tới lỗi kỹ thuật của những chiếc Toyota vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Trong khi đó, khủng hoảng nợ của châu Âu chưa làm thị trường thế giới sáng sủa hơn cộng với đồng yen lên giá làm đà phục hồi của Toyota chắc chắn bị ảnh hưởng.

Linh Huy
Theo AP, CNN

MỚI - NÓNG