Toyota Việt Nam mang gì đến Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018?

Vios 2018 có giá bán từ 531 – 606 triệu đồng
Vios 2018 có giá bán từ 531 – 606 triệu đồng
Toyota Việt Nam (TMV) hứa hẹn mang tới một hình ảnh thực sự trẻ trung và tràn đầy cảm xúc cho gian trưng bày của hãng tại Việt Nam Motor Show 2018.

Là một trong những thương hiệu xe hơi toàn cầu đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, trong suốt 23 năm qua, TMV luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, dẫn đầu chuyển động cũng như đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô nói riêng, xã hội Việt Nam nói chung.

Đó cũng chính là thông điệp mà TMV mang đến Triển lãm lần này – “Chuyển động tiên phong vì cuộc sống tươi đẹp hơn” hướng tới mục tiêu giành NIỀM TIN và NỤ CƯỜI của khách hàng bằng việc mang tới những sản phẩm và dịch vụ CHẤT LƯỢNG vượt trên sự mong đợi.

Qua thông điệp này,  TMV cũng khẳng định cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam bằng việc không ngừng thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng cường nội địa hóa, hỗ trợ đẩy mạnh ngành công nghiệp phụ trợ và ngành công nghiệp ô tô.

Năm nay, chiến dịch No Quality. No Life (Chất lượng làm nên tất cả) lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam Motor Show 2018.

Trên tổng diện tích gần 550m2, bên cạnh sự xuất hiện của mẫu xe ý tưởng i-ROAD, gian trưng bày của TMV còn có sự góp mặt của 3 mẫu xe sản xuất và lắp ráp trong nước - Vios, Corolla và Innova cùng 3 mẫu xe nhập khẩu - Wigo, Rush và Hiace.

Ngoài ra, những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, sôi động đi kèm với các hoạt động bên lề độc đáo là điểm nhấn không thể bỏ qua khi ghé thăm gian trưng bày của Toyota.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.