TPHCM: Đưa nghề thủ công vào trường

TPHCM: Đưa nghề thủ công vào trường
TP - Tại hội nghị bàn về giải pháp phát triển làng nghề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 11-5 tại TPHCM, Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp cho hay cả nước có 2.971 làng nghề, với tổng số 13 triệu lao động. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 34/63 tỉnh đã phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lương Lê Phương cho biết, hiện có không ít lao động ở làng nghề đang chuyển dần sang các khu công nghiệp, do làm việc trong các khu công nghiệp mất thời gian ít hơn, lương cao hơn.

Thứ trưởng Phương nói sẽ phối hợp với một số bộ- ngành khác đưa các ngành nghề thủ công vào các trường đào tạo nghề, giúp các làng nghề giảm bớt gánh nặng tự đào tạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG