TPHCM: GDP tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

TPHCM: GDP tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của TP Hồ Chí MInh tăng 10% so với cùng kỳ năm 2004. Đây cũng là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước.

Ngày 12/4, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 20 khóa VII đã khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội quý 1/2005.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM - trong quý 1/2005, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn địa bàn tăng 10% so với cùng kỳ năm 2004 và là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước.

Một số lĩnh vực khác cũng đạt được kết quả khích lệ như thương mại – dịch vụ tăng 9,8%. Các lĩnh vực mũi nhọn khác như sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, huy động vốn qua ngân hàng, khối lượng hàng hóa bốc dỡ qua cảng, vận tải hàng hóa, hành khách… đều có mức tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn nhiều hạn chế, cần phải đẩy mạnh như xử lí, di dời ô nhiễm, thu hút đầu tư nước ngoài, quản lý đô thị. Đặc biệt, việc giá cả một số mặt hàng có khả năng chi phối như xăng dầu, thép, xi măng tăng cao đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất.

Trong quý 2/2005, TPHCM phải phối hợp đồng bộ các giải pháp mà quan trọng nhất là thu hút vốn đầu tư thông qua các phương thức phát hành trái phiếu đô thị, đấu giá đất, vay vốn tín dụng ưu đãi.

Hội nghị cũng đã nghe và quán triệt sâu sắc Nghị quyết 142-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đồng thời nghe tập thể ban Thường trực và ban Thường vụ Thành ủy kiểm điểm công tác trong nhiệm kỳ vừa qua. Hôm nay (13/4), Hội nghị sẽ thảo luận về vấn đề chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.