TPHCM : GDP sẽ đạt 2.500 USD/người vào năm 2008

TPHCM : GDP sẽ đạt 2.500 USD/người vào năm 2008
Ngày 29/11, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chủ trì Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ Thành phố. Năm 2008, TPHCM dự kiến đưa GDP đạt mức tăng trưởng từ 12,7% đến 13%, GDP bình quân đầu người đạt 2.500 USD trở lên.

Năm 2007, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá tích cực. Ước thực hiện tất cả 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007 đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã vượt mức bình quân chung đề ra cho 5 năm 2006-2010 (12,0%); chỉ tiêu giảm nghèo đã về trước Kế hoạch 2006-2010, số hộ nghèo chỉ còn 1,8%.

Thành phố tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước GDP đạt mức tăng 12,6%, cao nhất trong vòng 10 năm qua, GDP bình quân đầu người đạt 2.180 USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 83 ngàn tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD).

Tổng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 84.800 tỷ đồng (gần 5,3 tỷ USD) tăng 26,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó đầu tư trực tiếp của nước ngoài là 2,5 tỷ USD. Về văn hóa – xã hội, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực; quản lý đô thị có tiến bộ.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.