TPHCM, Long An: Giá gạo bình ổn trở lại

TPHCM, Long An: Giá gạo bình ổn trở lại
TP - Sáng (28/4), lượng người mua gạo tại hệ thống siêu thị Co-op Mart vẫn rất đông, nhưng không còn cảnh huyên náo tranh giành từng bịch gạo như 2 ngày trước.

Quầy gạo trong siêu thị Co-op Mart Nguyễn Đình Chiểu ở quận 3, đã có gạo trở lại với hàng chục người mua với giá gạo giảm 50% so với trước đó.

Tuy nhiên, tại đây chỉ bán từng bịch loại 5 kg và mỗi người mua được 1 bịch. Hai loại gạo bán chạy nhất là gạo tài nguyên Xuân Hồng, giá 12.300 đồng/kg; gạo nàng thơm Xuân Hồng giá 12.900 đồng/kg, thấp hơn trước 8- 10.000 đồng/kg. Tại hệ thống siêu thị Citimart giá gạo cũng đã ổn định trở lại, và số lượng bán ra khá nhiều tùy người mua.

* Trước tình hình sốt lúa, gạo giả tạo, sáng 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hoàng Việt có buổi làm việc với các ngành chức năng của tỉnh. Ông Việt cho biết, hiện Công ty Lương thực Long An còn dự trữ một lượng lớn lúa, gạo; bảo đảm nhu cầu tiêu dùng bình thường của nhân dân.

Đến chiều hôm qua 28/4, giá lúa gạo ở Long An đã trở lại gần với ở mức bình thường. Chủ cửa hàng kinh doanh gạo Thành Phát (đường Thủ Khoa Huân – thị xã Tân An) cho biết, sáng 28/4, hầu như không có ai đi mua gạo. Giá gạo thơm từ 22.000đ/kg ngày hôm trước, đã giảm xuống còn 12.000đ/kg.  

MỚI - NÓNG