TPHCM muốn hợp tác với Gojek phát triển đô thị thông minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) làm việc với nhà sáng lập Gojek
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) làm việc với nhà sáng lập Gojek
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Indonesia từ ngày 21-23/8/2019, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã có buổi thăm và làm việc tại Gojek (Indonesia) đang đầu tư vào GoViet.

Ông Nadiem Makarim, Tổng giám đốc Gojek cho biết, Gojek khởi đầu năm 2010, là một tổng đài cho các đối tác xe gắn máy, tới năm 2015 chính thức ra mắt ứng dụng đầu tiên với ba dịch vụ kết nối. Tới nay, Gojek cung cấp 20 dịch vụ cho người dùng, kết nối hơn 2 triệu đối tác tài xế và 300 nghìn các đối tác cửa hàng. Gojek đã đóng góp khoảng 3,85 tỷ USD vào nền kinh tế Indonesia trong năm 2018. 

Từ tháng 8/2018, Gojek hỗ trợ GoViet triển khai 3 dịch vụ là kết nối xe gắn máy, giao nhận hàng hoá và giao nhận thức ăn tại TPHCM và Hà Nội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt quan tâm cách áp dụng, triển khai các mô hình và giải pháp của Gojek tại Việt Nam thông qua GoViet. Đoàn đại biểu TPHCM cũng đề xuất nhiều phương án hợp tác giữa GoViet và TPHCM nhằm phục vụ công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. 

MỚI - NÓNG