Trả lương hưu mùa COVID-19: Hà Nội sắp cán đích nhờ “nhịp cầu” kết nối

Thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội hiện đang thực hiện cách ly do có các ca mắc COVID-19
Thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội hiện đang thực hiện cách ly do có các ca mắc COVID-19
Đến hết ngày 27/4, BHXH thành phố và Bưu điện Hà Nội đã phối hợp chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt tại nhà cho người dân đạt tới 90%. Dù nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm đến an toàn tính mạng, song nhờ phối hợp đồng bộ với chính quyền địa phương nên việc chi trả tới nay vẫn đảm bảo an toàn.    

Ngày 27/4, chia sẻ với Tiền phong, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH TP. Hà Nội cho biết, đến nay, BHXH và Bưu điện Hà Nội đã chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt tháng 4 và 5 tại nhà cho gần 400.000 người hưởng (bằng 90% số người đăng ký), với tổng số tiền hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo BHXH TP. Hà Nội, trước đó, từ 7-10/4, hơn 140.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đăng ký nhận qua tài khoản ATM cũng đã nhận được tiền. Trong 10 ngày (16-25/4), công tác chi trả tiền mặt trực tiếp tại nhà đã diễn ra an toàn, chu đáo, đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, nhiều địa phương cơ bản hoàn thành việc chi trả, như: Huyện Thạch Thất đạt 98,3%, huyện Thanh Oai và Sóc Sơn đạt 97,9%, huyện Quốc Oai đạt 97,1%...

Để đạt kết quả này, Giám đốc BHXH TP. Hà Nội cho hay, ngay từ cuối tháng 3/2020, đơn vị đã phối hợp với Bưu điện Hà Nội xây dựng kế hoạch chi trả chi tiết. Đồng thời đề nghị công an thành phố hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn và đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường trợ giúp trong suốt quá trình chi trả.

Bên cạnh đó, Bưu điện Hà Nội đã huy động hơn 1.500 cán bộ, nhân viên phục vụ công tác chi trả tại nhà. Riêng chính quyền cấp cơ sở giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng dân phố, khu dân cư, thôn, làng làm “nhịp cầu” kết nối thông tin giữa người hưởng với cán bộ chi trả. Hiện nay, những người chưa nhận được 2 tháng tiền lương hưu, trợ cấp BHXH chủ yếu do vắng mặt tại nhà.

Theo ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Bưu điện TP. Hà Nội, hai địa điểm sẽ phải chờ hết cách ly mới chi trả được là thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) và Đông Cứu (huyện Thường Tín) – nơi đang được xem là “ổ dịch” COVID-19, phải cách ly theo dõi. Khi nào được phép của chính quyền địa phương, các nhân viên bưu điện và BHXH TP. Hà Nội sẽ phối hợp chi trả đầy đủ cho các đối tượng.  

Giám đốc Bưu điện TP. Hà Nội cho biết cũng hết sức động viên, chia sẻ với cán bộ, nhân viên vì vừa phải đảm bảo phòng dịch, vừa đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình đi chi trả. “Chúng tôi bố trí nhóm đi chi trả thường từ 2-3 người, mang cả 200-300 triệu đồng chứ không phải ít. Cũng nhờ có sự phối hợp tổ dân phố, tổ hưu trí nên vấn đề an ninh, an toàn được đảm bảo tuyệt đối, chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào”, Giám đốc Bưu điện Hà Nội chia sẻ thêm.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 10/5, nhân viên Bưu điện sẽ liên hệ với các trường hợp chưa nhận lương để trao trực tiếp tại những địa chỉ phù hợp như: Nhà Văn hóa, phòng họp của tổ dân phố, khu dân cư… Đối với người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng chống dịch, UBND các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với cơ quan BHXH và Bưu điện xây dựng phương án chi trả ngay sau khi hết thời hạn cách ly.

“Các địa bàn huyện cơ bản đạt 95% tiến độ, còn các quận trung tâm khoảng 90% vì đông đối tượng hưởng, địa chỉ đăng ký tại nhà nhiều khi không đầy đủ, không tìm được nên chúng tôi phải trả tại nhà văn hóa. Tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn nhờ chính quyền địa phương và tổ hưu trí phối hợp trả vét, hỗ trợ các đối tượng càng sớm càng tốt để có nguồn kinh phí trang trải cuộc sống”, ông Sơn chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.