Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân

TPO - Đường hoa Xuân Ất Mùi 2015 thành phố Cần Thơ tụ hội nhiều thương hiệu trái cây nổi tiếng của đồng bằng sông Cửu Long, làm ngọt ngào thêm không khí đón xuân.

Dễ dàng bắt gặp nhiều trái cây quen thuộc: bưởi năm roi và xoài cát Hoà Lộc của tỉnh Vĩnh Long, quýt hồng Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp, vú sữa Lò Rèn của tỉnh Tiền Giang, bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre, dâu hạ châu của thành phố Cần Thơ... Những loại trái cây này đã đăng ký thương hiệu, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, được bán khắp cả nước và xuất khẩu nhiều thị trường trên thế giới. Có loại trái cây lâu đời như bưởi năm roi, cũng có loại mới được phát hiện và áp dụng kỹ thuật tiên tiến nâng cao chất lượng như dâu hạ châu. Mỗi loại trái cây thể hiện một khát vọng làm giàu thời hội nhập của đồng bằng sông Cửu Long.

Xuân về không thể quên dưa dấu, loại trái cây ngọt ngào đã được đồng bằng sông Cửu Long phát triển thành nhiều hình dáng, màu sắc, thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên, truyền thống vẫn là trái dưa hấu vỏ xanh đậm, ruột đỏ tươi, nhiều nơi đã cho ra trái nặng hơn 20 kg. Mô hình trái dưa hấu khổng lồ ở Đường hoa Xuân thể hiện sự phát triển ấy, cho cô gái trẻ đứng với tay không chạm cuống.

Đồng quê cho nhiều trái ngọt ngày càng thanh bình, cho già trẻ vui Xuân ấm áp niềm tin hy vọng mới.

Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 1
Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 2
Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 3
Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 4
Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 5

Các loại trái cây của đồng bằng

Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 6
Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 7

Dưa hấu khổng lồ

Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 8

Quê hương thanh bình

Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 9

Rợp vườn hoa trái

Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 10

Người già mong ước năm con Dê hoà bình

Trái cây đồng bằng ngọt Đường hoa Xuân ảnh 11

Tuổi trẻ hy vọng toả hương thơm ngát cùng sen

MỚI - NÓNG