Trái cây Việt hút hàng hơn của Trung Quốc

Trái cây Việt hút hàng hơn của Trung Quốc
TP - Tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ngày 10/12 về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: “Từ năm ngoái, tôi thấy người Việt Nam dùng trái cây Việt Nam nhiều hơn trái cây nhập từ Trung Quốc”.

> 'Tẩy chay' trái cây Trung Quốc vì sợ độc

Theo ông, dự kiến, năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước đạt khoảng 28 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD so năm ngoái. Tuy nhiên, có nhiều mặt hàng phải nhập khẩu nhiều như: thức ăn chăn nuôi, gỗ, rau quả, thịt, phân bón... Theo ông Phát, để người dân tin dùng nông sản Việt Nam hơn, cần nâng cao chất lượng, giá cả hợp lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG