Trái phiếu EVN đắt hàng

Trái phiếu EVN đắt hàng
900 tỷ trái phiếu EVN dự kiến phát hành từ 20/7 đã được bán hết. Hôm nay, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của EVN.

Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) - một trong những tổ chức bảo lãnh phát hành cho biết trong số các tổ chức mua trái phiếu có 60% là nhà đầu tư trong nước, 40% là nhà đầu tư nước ngoài. Vốn huy động sẽ dùng để đầu tư xây dựng ba công trình thủy điện: Bản Vẽ, Sê San 4, An Khê - Kanak.

Trái phiếu đợt này có mệnh giá 100.000 đồng. Lãi suất dự kiến năm đầu: 9,5 %/năm, các năm sau bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh công bố vào ngày trả lãi của kỳ trước +1,2 %/năm. Lãi suất trái phiếu sẽ được trả theo phương thức trả lãi sau hằng năm vào ngày phát hành.

Trái phiếu không được thanh toán trước hạn và EVN không mua lại, không nhận cầm cố trái phiếu theo đề nghị của chủ sở hữu và không mua lại trên thị trường thứ cấp. Trái phiếu được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi. Trái phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.