Trần Văn Quang – ‘người xúc đất khỏe nhất’ ngành than

Trần Văn Quang – ‘người xúc đất khỏe nhất’ ngành than
Cùng với đồng đội của mình, ông Trần Văn Quang - tổ trưởng tổ máy xúc EKG số 3, công trường vỉa 14, Cty CP than Núi Béo - nhiều năm liền dẫn đầu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về sản lượng và hiệu quả bốc dỡ đất, đá phục vụ khai thác than. Sinh năm 1958, gắn bó với chiếc máy xúc của ngành than từ 1975, hiện, ông là thợ lái máy xúc già nhất của ngành than.

Trần Văn Quang – ‘người xúc đất khỏe nhất’ ngành than

Cùng với đồng đội của mình, ông Trần Văn Quang - tổ trưởng tổ máy xúc EKG số 3, công trường vỉa 14, Cty CP than Núi Béo - nhiều năm liền dẫn đầu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về sản lượng và hiệu quả bốc dỡ đất, đá phục vụ khai thác than. Sinh năm 1958, gắn bó với chiếc máy xúc của ngành than từ 1975, hiện, ông là thợ lái máy xúc già nhất của ngành than.

“Văn phòng” làm việc của thợ lái máy xúc Trần Văn Quang là chiếc máy xúc EKG, được sản xuất tại Nga vào những năm 60 của thế kỷ trước, nằm ở gần đáy của khai trường vỉa 14. Bụi đất và than mịt mù, trong cái nắng bỏng rát ngày đầu tháng 7, khiến công trường như một cái lò thiêu đang hừng hực lửa.

Ông Trần Văn Quang bên chiếc máy xúc EKG
Ông Trần Văn Quang bên chiếc máy xúc EKG.

Chỉ còn một năm nữa sẽ nghỉ hưu, theo quy định dành cho công nhân lao động trực tiếp của ngành than, nhưng trông ông chưa thấy có dấu hiệu muốn rời xa công trường, phần bởi còn đam mê với nghề.

Từ nhiều năm nay, tổ máy xúc EKG số 3, gồm 10 thành viên, dưới sự chỉ huy của tổ trưởng Trần Văn Quang luôn đạt công suất bốc dỡ đất, đá trên 1 triệu mét khối/năm, trong khi chỉ tiêu được giao khoảng 850.000m 3 /năm. “Năm 2012, xe phải đem đi đại tu vài tháng, nên cả tổ chỉ làm được đủ chỉ tiêu được giao” - ông Trần Văn Quang tiếc nuối. Trước đó, hai năm liên tục 2009 – 2010, tổ của ông đạt 2 kỷ lục về năng suất bốc dỡ của Tập đoàn Vinaconmin, với các mức: 1,288 triệu mét khối/năm và 1,3 triệu mét khối/năm.

Cái tên Trần Văn Quang - thợ lái máy xúc bậc 7/7 của Cty CP than Núi Béo - lâu nay đã trở nên quen thuộc không chỉ trong toàn ngành than, với đủ các danh hiệu, phần thưởng. “Tôi tự hào là người thợ của Vinacomin có mặt ở Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình nhiều nhất, bởi được dự rất nhiều hội nghị tuyên dương của Cty, của ngành, của Bộ Công Thương...” - ông tâm sự.

Nếu chỉ tính khối lượng riêng thì có lẽ tổ của thợ cả Trần Văn Quang không được vinh danh nhiều lần như vậy. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, cùng những sáng kiến, phát minh do ông tìm tòi, suy nghĩ, tổ máy xúc EKG số 3 luôn hoạt động hiệu quả, tiết kiệm, nhưng mang lại năng suất cao. Nhờ đó, mỗi năm, tổ của ông tiết kiệm cho Cty từ 200 - 300 triệu đồng.
“Máy càng cũ thì càng phải có nhiều sáng kiến thì mới duy trì được năng suất, an toàn và hiệu quả” - ông luôn suy nghĩ như thế.

Được đào tạo chuyên ngành về máy xúc, nhưng sau này, ông còn đi học thêm cả nghề thợ hàn. Vì thế, về cơ bản, ông và các đồng nghiệp có thể tự sửa được xe, vừa tiết kiệm tiền cho Cty, vừa không phải đợi chờ thợ đến sửa chữa. Đó cũng là một trong những lý do giúp năng suất bốc dỡ đất, đá của tổ của ông luôn duy trì ở mức đứng đầu toàn tập đoàn.

Nhận xét về nhân viên của mình, anh Nguyễn Văn Ném - Quản đốc Công trường vỉa 14 - cho biết: “Anh Quang luôn nhiệt tình và sáng tạo trong công việc. Mỗi năm có ít nhất 2 sáng kiến có giá trị. Anh cũng là trung tâm của sự đoàn kết trong tổ”.

Sáng 2.7, ông gọi điện thông báo, đã nhận được giấy mời của Tổng LĐLĐVN: Chiều 12.7 có mặt tại Hà Nội để ngày 13.7 dự chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ X. Một lần nữa, “người xúc đất khỏe nhất” ngành than lại được tôn vinh vì những đóng góp không biết mệt mỏi của mình cho Vinacomin.

Theo Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG