Trao giải cho các DN Hàn Quốc tại VN

Trao giải cho các DN Hàn Quốc tại VN
TPO - Sáng 4/ 12, Tổ chức KOTRA đã trao giải thưởng Hoạt động trách nhiệm xã hội lần thứ 3 cho 6 doanh nghiệp tại TPHCM, nơi hội tụ đông đảo các doanh nghiệp đầu tư của Hàn Quốc tại miền Nam.

Việt Nam là đất nước mà các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu đầu tư vào, chỉ sau các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông. Tính đến tháng 9/ 2013, tổng số doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam là 2.695 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký là 16,39 tỉ đô la Mỹ.

Thông qua sự kiện lần này, ban tổ chức hi vọng có thể tăng cường mỗi quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời coi việc tổ chức thành công tại Việt Nam sẽ là một ví dụ điển hình trong khu vực các nước thuộc bán đảo Đông Dương và các nước trong toàn khu vực Asean Đông Nam Á.

> Làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Việt-Hàn
> Ra mắt Thời báo Việt - Hàn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.