Trên 6,7 tỷ USD xây sân bay quốc tế Long Thành

Trên 6,7 tỷ USD xây sân bay quốc tế Long Thành
TP - Ngày 14-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 909 phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) do Tổng Cty Cảng hàng không miền Nam làm chủ đầu tư.

Theo đó, sân bay được thiết kế cấp 4F (phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế FAO), công suất tiếp nhận khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Sau năm 2030 sân bay có 4 đường hạ cất cánh với 4 nhà ga có tổng công suất 100 triệu hành khách/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2020 là trên 6,7 tỷ USD. Dự kiến công trình bắt đầu xây dựng từ năm 2015.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.