Trời mưa rét, rau xanh tăng giá

Rau xanh mấy ngày hôm nay tăng giá khiến nhiều bà nội trợ băn khoăn
Rau xanh mấy ngày hôm nay tăng giá khiến nhiều bà nội trợ băn khoăn
TPO- Trời mưa rả rích cả gần tuần nay khiến lượng rau xanh về các chợ giảm nhiều, đẩy giá rau đắt hơn so với ngày thường lên tới hai lần. Thịt, cá, trứng, gạo, mì tôm,... cũng được các chợ “té nước” tăng theo từng ngày.
Rau xanh mấy ngày hôm nay tăng giá khiến nhiều bà nội trợ băn khoăn
Rau xanh mấy ngày hôm nay tăng giá khiến nhiều bà nội trợ băn khoăn. Ảnh: Đỗ Hợp

Sáng nay, 18-3, bác Nguyễn Thị Tâm (Cầu Giấy) giật mình vì giá rau đắt hơn hẳn mấy hôm trước: “rau muống, rau cần, rau cải xoong đều tăng gần gấp đôi. Cà chua, cà rốt, khoai tây cũng đều tăng. Một bữa ăn cho năm người cũng phải mất từ 10-20 nghìn tiền rau chưa kể thịt, cá. Đi chợ vù cái hết nhẵn 100 nghìn”.

Cùng chung tâm trạng “rơi mất tiền” ở chợ, chị Nguyễn Huyền Trang (Thành Công) đứng ngần ngừ trước hàng ra một lúc rồi lẩm nhẩm tính: cải bắp lên 8.000 đồng/kg, rau cải cúc 3-4.000 đồng/mớ, rau muống 7-10.000 đồng,...Tổng số tiền rau ăn 2 ngày “mất đứt 60.000 đồng”- chị Trang nói.

Ghi nhận của PV tại một số chợ nội thành cho thấy, mấy ngày nay lượng rau về chợ ít hơn nên cũng khiến giá rau tăng lên.

Tại các chợ Châu Long, Hoàng Mai, chợ Hôm, chợ Thành Công,... giá rau muống tăng từ 6.000 đồng lên 8.000 đồng/mớ, xu hào từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng/củ, bắp cải từ 5.000 đồng/kg tăng lên 8.000 đồng/kg, cà chua từ 10.000 đồng lên 13.000 đồng/kg, cải xoong từ 4.000 đồng/mớ lên 6.000 đồng/mớ…

Chị Nguyễn Liên - một tiểu thương bán rau xanh chợ Châu Long (Ba Đình) cho biết: “Trời mưa, rét, rau không lên được nên giá bị cao hơn. Cứ mưa thế này rau còn lên cao nữa. Mỗi ngày đi lấy rau giá lại tăng lên một bậc”.

Tại chợ đêm Dịch Vọng (Cầu Giấy), cô Nguyễn Thị Xiêm (Hoài Đức- Hà Nội) cho biết: “Sáng nay, tôi phải tranh thủ đi sớm lấy hàng vì rau đều ít hơn ngày thường. Trời rét, những người trồng rau ở Hà Đông, Tây Tựu, Mê Linh, Đông Anh cắt ít, giá lên cao hơn mấy ngày trước không mưa”.

Thực phẩm cũng tăng

Không chỉ có giá rau khiến bà nội trợ kêu ca so với những ngày trước mưa rét mà giá thực phẩm đều tăng lên khoảng 5 - 10%.

Tại chợ Châu Long , chợ Thành Công, chợ Hoàng Mai,...giá thịt lợn ba chỉ tăng từ 75.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg, thịt nạc vai từ 85.000 đồng lên 90.000 đồng/kg, thịt nạc thăn tăng từ 100.000 đồng lên 110.000 đồng/kg, xương sườn tăng từ 80.000 đồng lên 90.000 đồng/kg…

Cùng với thịt lợn, thịt bò cũng tăng một ít nhất 10.000 đồng/kg với mấy ngày trước đó. Hiện giá thịt bò bắp 150.000 đồng/kg, bò thăn 160.000 đồng/kg,...

Các loại hải sản tươi sống tăng giá đáng kể, trong đó: tôm sú loại to ngon từ 300.000 đồng lên 320.000 đồng/kg, cá trắm cỏ khúc có giá bán từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, cua đồng từ 100.000 đồng tăng lên 150.000 đồng/kg; trùng trục 18.000 đồng/kg; ngao từ 26.000-40.000 đồng lên 30- 45.000 đồng/kg, mực tươi tăng từ 130.000 đồng lên 150.000 đồng/kg, …

Không chỉ có thịt lợn, thịt bò, hải sản, cá tăng giá mà giá gạo, trứng, dầu ăn, mì tôm đều được các tiểu thương cho biết khan hàng và giá "có tăng lên một chút".

Bác Nguyễn Nga (Phan Đình Phùng) cho biết: “sáng nay trứng vịt, trứng gà từ 20-30.000 đồng/chục, tăng 2-5.000 đồng/chục. Giá gạo cũng tăng từ 170.000 đồng lên 180.000 đồng/yến, mì tôm từ 90.000 lên 100.000 đồng/thùng, dầu ăn lên 45.000 đồng/lít,...”.

Theo bác Đỗ Thị Hoàng (Láng Hạ) thì giá rau, thực phẩm trong siêu thị của Hà Nội mấy tuần nay khá ổn định, không tăng “tằng tằng” như ngoài chợ cóc, chợ chính. Ngày thường, vẫn vào siêu thị mua thịt, sữa, dầu, nước mắm, rau xanh. Tuy nhiên, trời mưa ngại đi siêu thị nên ra luôn chợ gần nhà.

“Tôi nghĩ trời mưa rau ra chậm thì đắt hơn là đúng rồi nhưng sao thịt, cá, trứng đều một ngày một giá . Tôi cho rằng các tiểu thương tự ý đẩy giá lên, bắt ép người dân dùng giá cao thôi”- bác Hoàng nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...