Trồng cây xanh, kết hợp khai thác gỗ dọc cao tốc

Các cây xanh đầu tiên được trồng hai bên tuyến cao tốc.
Các cây xanh đầu tiên được trồng hai bên tuyến cao tốc.
TPO - Tổng Cty Đầu tư phát triển Đường Cao tốc Việt Nam (VEC) vừa triển khai trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát dọc các tuyến cao tốc. Cây xanh được trồng theo hướng xã hội hóa, cho phép các doanh nghiệp trồng và khai thác gỗ.

Lễ phát động được triển khai ngày 16/4, trên tuyến Cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Ông Mai Tuấn Anh, Tổng Giám đốc VEC cho biết, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245km, trên quỹ đất dọc hai bên đường có thể trồng khoảng 500.000 cây xanh.

Hai Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có thể trồng khoảng 200.000 cây. Như vậy, trên các tuyến cao tốc đang khai thác sẽ trồng khoảng 700.000 cây xanh.

Ông Mai Tuấn Anh cho biết, kế hoạch trồng cây kết hợp khai thác gỗ này vừa đạt mục tiêu tạo cảnh quan cây xanh dọc tuyến, vừa tạo công ăn việc làm, thu nhập cho xã hội, VEC không phải bỏ vốn đầu tư.

   

Chủng loại cây, quy trình chăm sóc, khai thác sẽ được thực hiện theo hướng không ảnh hưởng đến tuổi thọ, an toàn khai thác trên tuyến.

Ngoài trồng cây, VEC cũng phát động hoạt động thu gom rác, “xin rác các tài xế trên cao tốc” trong cán bộ công nhân viên nhằm tạo ra nét văn hóa giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường.


MỚI - NÓNG