Trùm dầu mỏ Nga còn bao nhiêu tài sản?

Trùm dầu mỏ Nga còn bao nhiêu tài sản?
Trong buổi họp báo đầu tiên sau khi ra tù, người giàu nhất nước Nga một thời và từng là ông trùm dầu mỏ - Mikhail Khodorkovsky - cho biết, vẫn còn giữ được một phần của khối tài sản khổng lồ.

Trùm dầu mỏ Nga còn bao nhiêu tài sản?

Tỷ phú Nga vung 1 triệu USD mua tẩu thuốc tặng bạn gái

Trong buổi họp báo đầu tiên sau khi ra tù, người giàu nhất nước Nga một thời và từng là ông trùm dầu mỏ - Mikhail Khodorkovsky - cho biết, vẫn còn giữ được một phần của khối tài sản khổng lồ.

Dư luận đang bàn tán liệu ông Khodorkovsky thực sự còn bao nhiêu tiền, và liệu cựu tỉ phú 50 tuổi này có quyền sở hữu chúng hay không?

Trùm dầu mỏ Nga còn bao nhiêu tài sản? ảnh 1
 

Từ nhà tù đến khách sạn sang trọng nhất của Đức

Theo tờ Berliner Zeitung, ông Khodorkovsky hiện đang ở trong căn phòng sang trọng bậc nhất mang tên “Quảng trường Paris” tại khách sạn hàng đầu của Đức - Adlon. Dãy phòng này có cửa sổ và bancông nhìn ra cổng Brandenburg nổi tiếng ở Berlin.

Căn phòng nơi ông Khodorkovsky chọn để nghỉ ngơi sau khi được Tổng thống Nga ân xá có giá lên đến 4.400USD/đêm. Nó tương phản hoàn toàn với cảnh tăm tối, chật hẹp ở nhà tù Segezha cách đó tới gần 2.000km ở Cực Bắc, nơi ông bị giam giữ trong 2 năm rưỡi vừa qua. Tuy nhiên, ông Khordokovsky cho biết sự xa hoa này không có tác động gì nhiều đến ông.

Trả lời báo Nga The New Times, ông Khordokovsky nói: “Tôi hoàn toàn không quan tâm gì tới điều kiện sống của mình”. Cựu tỉ phú Khodorkovsky cho biết, dù phải chia sẻ phòng giam cùng 20 bạn tù khác, ông không để điều kiện tồi tệ của nhà tù đánh gục mình. Ông nói đã làm việc trong một xưởng sản xuất của nhà tù tới 11 tiếng/ngày - một việc mà theo ông là “phí thời gian vô ích”.

Đề nghị Thụy Sĩ cấp thị thực Schengen

Cựu trùm dầu mỏ Nga Mikhail Khodorkovsky đã đề nghị Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Berlin cấp thị thực vào khối Schengen thời hạn 3 tháng. Con trai ông Khodorkovsky đang theo học tại Thụy Sĩ và cựu tỉ phú này cũng có một số mối quan hệ kinh doanh ở đây. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết thêm ông Khodorkovsky muốn đến xem con học hành, nhưng chưa có bất kỳ quyết định nào về việc định cư lâu dài tại nước này.

Khi ông Khodorkovsky bị truy tố về tội trốn thuế và rửa tiền, giới chức Nga tìm cách thu lại 5 tỉ USD liên quan đến công ty dầu mỏ Yukos của ông được gửi ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Thụy Sĩ đã từ chối giao tiền sau khi có kết luận động cơ phạm tội của ông Khodorkovsky có dính líu đến vấn đề chính trị.

Ông Khodorkovsky xuất thân từ một gia đình bình dân, bố mẹ đều làm kỹ sư. Từ khi còn là sinh viên tại Học viện Hóa học Mendeleyve, ông đã cùng bạn học mở công ty mua bán máy tính. Sau đó, có chút vốn, Khodorkovsky đã mở ngân hàng Menatep vào năm 1987 và thực hiện nhiều phi vụ mua lại cổ phần của các công ty Nhà nước được cổ phần hóa với giá rẻ.

Trong số những “tài sản” giá rẻ mà người sau này trở thành trùm dầu mỏ Nga đã mua được là Công ty dầu lửa Yukos - công ty lớn nhất nước Nga - với giá chỉ có vài trăm triệu USD. Khi đã nắm trong tay Yukos, Khodorkovsky nhanh chóng biến công ty này thành “cỗ máy kiếm tiền khổng lồ”.

Khi túi tiền đã đầy, Khodorkovsky được cho là nuôi dưỡng tham vọng chính trị. Ông ta được cho là đã có những mối quan hệ chính trị mờ ám và tác động đến những quyết định của cựu Tổng thống Boris Yeltsin để thu lợi cho mình. Ông này còn trực tiếp tham gia vào chính quyền với vai trò là Thứ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Nga từ năm 1993. Ông Khodorkovsky bị điều tra các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và bị kết án tù từ năm 2003.

Không còn tham vọng chính trị

Phát biểu với giới truyền thông Đức hôm 22.12, Khodorkovsky cho rằng mình không phù hợp với việc tranh giành quyền lực. Ông khẳng định sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào nữa, từ bỏ công việc kinh doanh và không có ý định trả đũa ông Putin.

Trong một thông báo trước đó, tỉ phú Khodorkovsky thừa nhận ông đã xin Tổng thống Putin ân xá vì “hoàn cảnh gia đình”, do mẹ ông đang bị căn bệnh ung thư.

Trong một thông điệp đăng trên một tài khoản mang tên Olga Pispanen - thư ký báo chí của Khodorkovsky - trùm dầu mỏ Nga viết: “Ngày 12.11, tôi đã xin Tổng thống Nga ân xá cho tôi vì hoàn cảnh gia đình và tôi mừng vì quyết định tích cực của ông ấy”.

Theo Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG