Trứng cá tầm Việt Nam xuất ngược sang Nga

Trứng cá tầm Việt Nam xuất ngược sang Nga
TPO - Ông Lê Anh Đức, Tổng GĐ Tập đoàn Cá tầm Việt Nam cho biết vừa ký hợp đồng xuất khẩu trứng cá tầm (còn gọi là trứng cá đen) sang Nga – xuất xứ của mặt hàng này.

Giá xuất khẩu mang tính chất giới thiệu ở mức 650-700 USD/kg; dự kiến sẽ tăng lên 900 – 1.000 USD/kg khi thị trường ổn định.

Trứng cá còn xuất khẩu sang Pháp, Bỉ, Đức. Sản lượng của doanh nghiệp duy nhất sản xuất trứng cá tầm tại Việt Nam này năm 2014 khoảng 3 tấn, chưa đủ cung cấp cho thị trường.

Ngoài trứng cá, tập đoàn này còn xuất khẩu được thịt cá tầm; giá trung bình đạt 12 euro/kg.

Về chất lượng, ông Christian le Squer - đầu bếp 3 lần giải sao vàng Michelin (danh hiệu đầu bếp quốc tế) đến từ Pháp đang có mặt tại Việt Nam đánh giá: Trứng cá Caviar de Duc của Tập đoàn Cá tầm Việt Nam tươi ngon, “lặn trong miệng” khi ăn; khách quốc tế rất ngạc nhiên khi biết được nuôi trồng tại Việt Nam.

Theo lời mời của Tập đoàn Cá tầm Việt Nam, từ 4/8 đến 9/8, đầu bếp Christian le Squer sẽ trình diễn các món ăn từ trứng cá tầm tại các nhà hàng tại Hà Nội, TP HCM, Nha Trang và Đà Lạt.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.