Trung Quốc, Mỹ, EU tranh cãi về ô tô

Trung Quốc, Mỹ, EU tranh cãi về ô tô
Hoa Kỳ và EU đã cáo buộc Trung Quốc áp đặt thuế bất hợp pháp để ngăn không cho nhập thiết bị nước ngoài vào các nhà máy sản xuất ô tô trong nước.
Trung Quốc, Mỹ, EU tranh cãi về ô tô ảnh 1
Đây là lần thứ hai Mỹ và Trung Quốc có tranh cãi trước WTO

Hoa Kỳ và EU nói sẽ nhờ WTO đòi Trung Quốc mở cửa thị trường phụ tùng ô tô trị giá 19 tỷ USD.

Nay Trung Quốc có 10 ngày để phản hồi trước yêu cầu của hai phía. Nếu vấn đề không được giải quyết trong vòng 60 ngày, một ủy ban của WTO có thể can thiệp.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Chong Quan, nói trong một thông cáo: "Phía Trung Quốc lấy làm tiếc về chuyện này và đang nghiên cứu yêu cầu của EU và Hoa Kỳ".

Đây là lần đầu tiên EU đưa Trung Quốc ra trước WTO kể từ năm 2001, trong khi đây là vụ thứ hai về phía Mỹ.

Cả Brussels và Washington than phiền Trung Quốc không chịu mở cửa thị trường nội địa, trong khi EU và Mỹ thì tràn ngập hàng Trung Quốc.

Các nhà sản xuất xe hơi phương Tây đã đầu tư mạnh vào thị trường Trung Quốc.

Nhưng theo luật của nước này, nếu phụ tùng ngoại chiếm hơn 60% chiếc xe, thì xe bị đánh thuế ngang với một xe nhập khẩu - nâng mức thuế từ 10 - 14% lên đến 28%.

Bắc Kinh nói quy định nhằm ngăn không cho nhà sản xuất trốn thuế bằng cách nhập thiết bị xe hơi về rồi lắp ráp lại ở Trung Quốc.

Theo BBC

MỚI - NÓNG