Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với VN về WTO

Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với VN về WTO
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định như vậy trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội ngày 17/11.
Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với VN về WTO ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam đối phó với những những thách thức khi gia nhập WTO và sẵn sàng hợp tác trên các diễn đàn đa phương. 

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Trao đổi về quan hệ hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh 4 ý kiến để hai bên khẩn trương triển khai trong thời gian tới, là:

- Tăng cường quy hoạch hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, trong đó có việc thống nhất thúc đẩy ủy ban hợp tác toàn diện hai nước;

- Mở rộng, khởi động quy hoạch trong 5-10 năm tới;

- Xác định rõ các dự án lớn để dàn xếp, huy động vốn;

- Áp dụng biện pháp mở rộng quy mô thương mại, đưa kim ngạch hai chiều đến năm 2010 lên 15 tỷ USD, trong đó phía Trung Quốc ưu tiên, khuyến khích nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cho biết lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước đều bày tỏ hài lòng về kết quả hội đàm và cho rằng, quan hệ Trung-Việt là tài sản quý giá, cần trân trọng, phát triển.

Về việc xây dựng hạ tầng dự án “hai hành lang, một vành đai kinh tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cho rằng hai bên cần khẩn trương cử chuyên gia khảo sát kỹ để đề trình cấp Chính phủ xem xét phê duyệt.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như những thoả thuận đã được ký kết ngày 16/11, góp phần nâng mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết sẽ làm hết sức mình để triển khai tốt các thoả thuận đã ký kết giữa hai nước.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Trung Quốc cùng hợp tác phát triển với các nước ASEAN, nhất là Hội nghị cấp cao kỷ niệm 15 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc vừa qua đã mở ra những phương hướng phát triển mới với các nước ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao ý kiến về hợp tác giữa hai nước và đồng tình 4 lĩnh vực mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đưa ra.

Thủ tướng tin tưởng rằng trên cơ sở các thoả thuận lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là thoả thuận lần này sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực được phát triển nhanh chóng.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG