Trung Quốc siết chặt kiểm soát nhập khẩu lợn

TP - Chiều 12/5, Trưởng chi cục Hải quan Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), ông Vũ Xuân Luyện cho biết, lợn gần như không xuất được con nào qua các đường mòn, lối mở như ở mốc 1225, 1227, Co Sa (huyện Lộc Bình) sang Trung Quốc.

Theo ông Luyện, trước đây, mỗi ngày có tới gần 20 xe với hàng trăm tấn lợn xuất bán sang Trung Quốc qua các đường “xương cá”, nay thì hầu như tắc tịt.

Không chỉ riêng cửa khẩu Chi Ma, ở một số điểm xuất bán lợn trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Quốc như: Bình Nghi (huyện Tràng Định), Na Hình (huyện Văn Lãng), Bản Chắt (huyện Đình Lập) đều vắng bóng xe chở lợn.

“Nguyên nhân có thể do phía Trung Quốc thiết lập hàng rào kiểm soát chặt chẽ, thêm nữa, gần đây do lợi nhuận không cao nên các tư thương Trung Quốc không mặn mà với việc nhập lợn từ Việt Nam...”, ông Vũ Xuân Luyện nói.

MỚI - NÓNG