Trúng thầu nhưng rút lui vì “ghi nhầm giá”!?

Trúng thầu nhưng rút lui vì “ghi nhầm giá”!?
Thắng với mức giá đưa ra cao nhất và giành quyền mua toàn bộ cổ phần của Cty Xây dựng số 3 Hà Nội, Cty Tài chính dầu khí (PVFC) đột ngột thông báo rút lui với lý lo... ghi nhầm mức giá đấu.

Công ty chứng khoán Bảo Việt - đơn vị thực hiện đấu giá bán cổ phần - trong văn bản vừa gửi tới UBND TP Hà Nội cho biết họ đang khó xử khi có đơn tố cáo PVFC có biểu hiện khuất tất trong cuộc đấu giá này.

Trước đó, tại cuộc đấu giá ngày 18/1, PVFC đã vượt qua 79 đơn vị, cá nhân khác để giành quyền mua toàn bộ 940.600 cổ phần phát hành lần đầu của Công ty Xây dựng số 3 với giá hơn 18,6 tỉ đồng (19.800đ/cổ phần).

Tuy nhiên, hai ngày sau đó, PVFC đã gửi công văn thông báo từ chối mua số cổ phần trên vì sơ suất ghi nhầm mức giá đấu quá cao. PVFC chấp nhận chi trả toàn bộ phí tổn theo qui chế đấu giá.

Theo phân tích của Công ty chứng khoán Bảo Việt, với việc từ chối mua cổ phần trên, PVFC sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc trước khi đấu giá, trị giá trên 1,2 tỉ đồng.

Toàn bộ cổ phần của Công ty Xây dựng số 3 sẽ được xem xét phân phối cho những người đầu tư có mức giá liền kề (67 người), tuy nhiên với mức giá đấu của họ thấp hơn nhiều so với giá trúng thầu nên số tiền thu được từ việc bán đấu giá chỉ còn gần 14,2 tỉ đồng, thiệt hại so với kết quả đấu giá tới gần 4,5 tỉ đồng.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...