Trưởng Ban Kinh tế TƯ nhìn nhận gì về năm 2016?

Trưởng Ban Kinh tế TƯ nhìn nhận gì về năm 2016?
TPO - Năm 2015 là năm doanh nghiệp, năm 2016 và những năm tiếp theo càng phải coi là năm của Doanh nghiệp” Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhìn nhận.

Tối 2/1/2015, tại Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra buổi truyền hình trực tiếp chương trình “Cánh buồm khởi nghiệp”. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự chương trình.  

Tại đây, ông Vương Đình Huệ chia sẻ: “Chúng ta đã coi năm 2015 là năm doanh nghiệp, năm 2016 và những năm tiếp theo càng phải coi là năm của Doanh nghiệp. Vấn đề khởi nghiệp là vấn đề đã được nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc, tôi rất vui mừng thông báo với các bạn, tinh thần khởi nghiệp quốc gia được ghi vào Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cùng với đó là việc chúng ta phát huy vai trò động lực của các thành phần kinh tế và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban Kinh tế Trung ương đã có những đề án phối hợp với các Ban, Bộ, ngành; chúng tôi sẽ đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam trong chương trình này, bắt đầu từ buổi rất có ý nghĩa ngày hôm nay”.

Tham dự chương trình, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban Kiêm nhiệm Ban Kinh tế Trung ương cho biết: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư không trực tiếp đầu tư mạo hiểm, nhưng Bộ sẽ làm khung chính sách cho đầu tư mạo hiểm có một hành lang pháp lý để hoạt động một cách hiệu quả và thành công. Việc làm cụ thể hiện nay là đang làm theo nghị quyết của Quốc hội, đang bắt đầu quá trình soạn thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật riêng về chính sách, khung pháp lý về hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cho rằng: “Bước vào kinh doanh là rủi ro, phải chấp nhận rủi ro; những người đi vào kinh doanh họ biết rất rõ là có rủi ro, họ mạo hiểm chứ không phải người nào cũng nắm chắc thành công ngay từ đầu. Nhà nước phải biết trước điều đó để khuyến khích người kinh doanh, ủng hộ người kinh doanh ngay từ đầu… 

Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cần, nhưng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ cũng cần sự hỗ trợ hoàn toàn không kém, tôi rất mong chính sách của Nhà nước hướng mạnh về khối này, vì ngoài doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung thì rất cần những doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trên tinh thần khởi nghiệp, trên tinh thần nghĩ mới, làm mới và quyết tâm để vượt lên”.

Cánh buồm khởi nghiệp là chương trình mở đầu cho kế hoạch truyền thông với chủ đề “Khởi nghiệp Quốc gia” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về khởi nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tạo động lực phát triển cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

MỚI - NÓNG