Truy thu hơn 3.000 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Truy thu hơn 3.000 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
TP - Tại buổi họp báo chuyên đề Công tác thu ngân sách ngành Hải quan năm 2016 chiều 24/11, Cục phó Cục Thuế XNK Lê Mạnh Hùng cho biết, đến 15/11, toàn ngành đã kiểm tra sau thông quan hơn 8.300 cuộc, ra quyết định truy thu hơn 3.000 tỷ đồng, thực thu vào NSNN hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 73% chỉ tiêu được giao. 

Theo ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục thuế XNK, nguồn thu nộp vào NSNN từ xác định lại trị giá tính thuế đối với loại hình ô tô nhập khẩu (NK) diện quà biếu, tặng là rất lớn. Từ đầu năm tới ngày 30/9, số lượng ô tô dạng quà biếu, quà tặng phát sinh NK hơn 1.000 xe. Do trị giá khai báo của một số DN thấp, bất hợp lý nên hải quan đã xác định lại trị giá tính thuế, kết quả số thuế tăng thêm hơn 800 tỷ đồng. Qua đó, xác định tổng số thuế DN phải nộp hơn 2.480 tỷ đồng, do đã nộp 2.461 tỷ đồng nên hiện còn phải nộp 19,2 tỷ đồng.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có chỉ đạo lần thứ 2, giao Bộ Tài chính rà soát, thu thuế đầy đủ đối với ô tô NK biếu, tặng, không chỉ trong năm 2016 mà cả những năm trước đây có liên quan. Đồng thời, làm rõ và đề xuất xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với ô tô NK (trong đó có loại hình quà biếu, quà tặng). Cơ quan chức năng tổng hợp và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 12.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.