Từ 1/4: Quy chế chuyển nhượng hạn ngạch dệt may có hiệu lực

Từ 1/4: Quy chế chuyển nhượng hạn ngạch dệt may có hiệu lực
Ngày 30/3, Liên Bộ Thương mại-Công nghiệp đã họp thống nhất lần cuối về thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
Từ 1/4: Quy chế chuyển nhượng hạn ngạch dệt may có hiệu lực ảnh 1
Quy chế chuyển nhượng hạn ngạch dệt may có hiệu lực từ 1/4

Ngay sau cuộc họp nói trên, ông Bùi Xuân Khu-Thứ trưởng Bộ Công nghiệp  cho Tiền Phong biết “Quy chế chuyển nhượng đã được Liên Bộ thống nhất, sau khi điều chỉnh văn bản thì thông tư sẽ được ký và có hiệu lực vào đầu tháng 4”. 

Cũng theo ông Khu, phương án quy định về hạn ngạch liên quan tới việc chuyển nhượng của Bộ Công nghiệp và Hiệp hội dệt may đã được lựa chọn để đưa vào thông tư liên tịch, điều này đồng nghĩa với việc không sử dụng quy định “Thương nhân chuyển nhượng không được nhận chuyển nhượng hạn ngạch thuộc chủng loại (cat) mà thương nhân đó đã chuyển nhượng cho thương nhân khác” của Bộ Thương mại.

Ngoài ra trong trường hợp đã nhận hạn ngạch chuyển nhượng nhưng không còn nhu cầu sử dụng cho mục đích xuất khẩu, thương nhân nhận chuyển nhượng được trả lại cho thương nhân chuyển nhượng.                         

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.